Festival Huế 2010: Hàng vạn người về với Chợ quê ngày hội

Đặc biệt, lúc 20 giờ ngày 7-6, trên sông Hương, lần đầu tiên người xem sẽ tận mắt chứng kiến Cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn nhằm phô diễn sức mạnh quân sự, kỹ thuật, kỹ năng của thủy binh thời Nguyễn.

Sáng 6-6, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã nô nức kéo về khai hội Chợ quê ngày hội, diễn ra quanh trung tâm di tích văn hóa lịch sử cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy), cách TP Huế 12 km.

Ở chợ này, du khách tự do lựa chọn các sản vật dân dã của vùng quê Hương Thủy như gạo Thủy Dương, Thủy Phù; nếp Thủy Tân, Thủy Vân, rượu ngon làng Chuồn, bánh tráng Thủy Lương; các đồ mỹ nghệ, mây tre đan vốn nổi tiếng của Dạ Lê, Bao La… Ngoài ra, khách dự hội còn được thưởng thức các loại chè, bánh truyền thống như bánh tày, bánh lọc, bánh bèo… hay những món ăn rất Huế như cơm hến Vĩ Dạ, bánh canh cá lóc Thủy Dương ở chợ quê này.

Festival Huế 2010: Hàng vạn người về với Chợ quê ngày hội ảnh 1

Chợ quê ngày hội được tổ chức chung quanh cầu ngói Thanh Toàn đã thu hút hàng vạn người đến tham gia. Ảnh: NGUYÊN LINH

20 giờ tối qua, đêm đầu tiên của chương trình Hơi thở của nước đã được khai mạc trên sân khấu chìm 3 cm tại hồ Tịnh Tâm với sự tham gia của hàng ngàn công chúng say mê âm nhạc dân tộc. Chương trình là sự hòa điệu giữa những di sản âm nhạc truyền thống như nhã nhạc Huế, ca trù, quan họ phối hợp với âm nhạc hiện đại biểu diễn trên mặt hồ Tịnh Tâm lung linh ánh sáng huyền ảo.

NGUYÊN LINH - TRẦN PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm