FTV tổ chức thi hoa hậu "chui"

FTV tổ chức thi hoa hậu "chui" ảnh 1

Các người đẹp Việt Nam tham dự một show thời trang trên tàu FTV neo tại TP.HCM vào tháng 11.2007 - Ảnh: Đ.T
Sau nhiều lần tuyên bố, Ban tổ chức cuộc thi Miss FTV Vietnam đã thông tin trên một số báo mạng vòng sơ khảo bắt đầu diễn ra tại khách sạn Caravelle (TP.HCM) vào tối qua (2.3) đến khi nào chọn đủ 24 thí sinh đạt tiêu chuẩn bước vào cuộc tranh tài chính thức diễn ra vào tháng 7.

24 thí sinh sáng giá nhất sẽ tham dự một khóa đào tạo gồm các nội dung như trình diễn, làm mẫu chụp ảnh, học ngoại ngữ và hoàn thiện bản thân. Trong suốt khóa học, các người đẹp sẽ so tài để chọn ra 12 gương mặt vào vòng bán kết.

Trước khi đến với vòng thi chung kết, các người đẹp còn trải qua khóa huấn luyện trong chương trình truyền hình thực tế được ghi hình và phát sóng trên kênh FTV và HTV (Đài truyền hình TP.HCM). Người đẹp sở hữu vương miện hoa hậu sẽ trở thành ứng cử viên đại diện cho Việt Nam đọ sắc cùng người đẹp các nước tại cuộc thi Miss FTV quốc tế 2010.

Cuộc thi ở Việt Nam sẽ được truyền hình qua sóng FTV tới các nước và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Nepal, Ấn Độ, Pakistan và Mông Cổ. Ban tổ chức cuộc thi Miss FTV Vietnam còn lập cả website để thí sinh cả nước đăng ký tham dự.

Trong khi đó, Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp quy định rất rõ rằng: Tổ chức nước ngoài muốn tổ chức thi Hoa hậu quốc tế tại Việt Nam phải liên kết với một đơn vị Việt Nam có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều 4 quy chế này.

Và mục 2 khoản c và d trong quy chế này cũng quy định hồ sơ do đơn vị Việt Nam nộp gồm: Văn bản chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài, có xác nhận của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước đó; Văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) đăng cai thi gửi Bộ VH-TT-DL xin phép tổ chức cuộc thi.

Thế nhưng cho đến nay, Ban tổ chức cuộc thi Miss FTV Vietnam không hề có bất cứ giấy phép tổ chức nào được cơ quan chức năng cấp. Đó là chưa nói đến việc theo quy định, thí sinh tham dự các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp phải từ 18 tuổi, tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên…, còn điều kiện tham gia Miss FTV Vietnam lại từ 16-24 tuổi.

Rõ ràng Miss FTV Vietnam đã tổ chức một cuộc thi nhan sắc trên lãnh thổ Việt Nam hoàn toàn không đúng luật.

* "Cục Nghệ thuật biểu diễn chưa hề nhận được bất cứ hồ sơ xin tổ chức cuộc thi nhan sắc nào của kênh truyền hình FTV hay của một đơn vị, tổ chức Việt Nam nào liên quan. Việc tự ý tổ chức cuộc thi sắc đẹp như thế là sai quy định. Việc này cần được Sở VH-TT-DL TP.HCM kiểm tra và làm rõ". (Ông Phạm Đình Thắng - Trưởng phòng Quản lý tổ chức biểu diễn ca nhạc và băng đĩa nhạc, sân khấu Cục Nghệ thuật biểu diễn)

* "Sở VH-TT-DL không hề biết hay nhận được bất cứ hồ sơ xin phép tổ chức cuộc thi Miss FTV Vietnam từ tháng 3 đến tháng 7.2010". (Ông Võ Trọng Nam - Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật Sở VH-TT-DL TP.HCM)

Theo Đỗ Tuấn (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm