Giới thiệu chùm tác phẩm của Beethoven

Ludwig van Beethoven được xem là người khép lại âm nhạc cổ điển của Đức, dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn phát triển. Với các bản sonate dành cho violin xuất hiện giữa các năm 1797-1812, ông đi theo hướng của thần tượng Mozart, người đã đưa violin như một nhạc cụ riêng biệt bên cạnh piano vào những bản sonate ba chương của mình. Beethoven đã sử dụng đảo phách cũng như những biến điệu và nhịp điệu độc đáo khiến khán giả khá sốc khi mới tiếp cận âm nhạc của ông nhưng theo thời gian lại được công nhận là nét đặc trưng của trường phái cổ điển Vienna.

Sau 200 năm, chùm tác phẩm rất lạ này sẽ được giới thiệu đến người yêu âm nhạc tại Hà Nội. Các buổi hòa nhạc diễn ra vào 20 giờ các ngày 19-9, 17-10, 7-11 và 3-12. Nguyễn Mỹ Hương tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia, ĐH Âm nhạc và kịch nghệ thuật ở Graz (Áo), từng tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc tại Hong Kong, Nhật, Hàn Quốc, Canada, Úc, Mỹ... Đào Trọng Tuyên đã nhận bằng tiến sĩ biểu diễn piano tại ĐH Montréal (Canada) và từng có nhiều buổi biểu diễn tại Canada, Pháp, Nhật…

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm