Hải Phòng tưng bừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 2010

Tham gia vòng chung kết lần này có 16 "ông trâu", thi đấu ba vòng qua 14 trận đấu "đỉnh cao" với những miếng đánh độc, bốc lửa thể hiện tài huấn luyện của các chủ trâu. Trận mở màn giữa trâu số 5 (phường Minh Đức) và trâu số 9 (phường Hợp Đức) là trâu đấu tuyệt hay hiếm thấy với chiến thắng thuộc về trâu số 5.

Hải Phòng tưng bừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 2010 ảnh 1
Đòn quyết định giành chức vô địch của trâu số 5. Ảnh: V.Thịnh.

Vòng chung kết càng trở nên hấp dẫn hơn khi các trâu thắng lọt vào vòng tứ kết. Đỉnh điểm của trận đấu được coi là lúc trâu số 5 của ông Nguyễn Văn Trọng (phường Minh Đức) húc đổ vật trâu 20 chết ngay tại chỗ, giành chức vô địch. Trâu số 20 của ông Lê Đình Cò (phường Ngọc Hải) đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về trâu số 28 của ông Lương Đình Khắc (phường Ngọc Xuyên).

Hàng vạn khán giả, trong đó có nhiều du khách trong và ngoài nước đã tới tham dự lễ hội chọi trâu năm nay tại Đồ Sơn đã hết lời khen ngợi chất lượng của giải cũng như Ban tổ chức đã làm hết mình để lễ hội thành công tốt đẹp.

 
Theo D.H (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm