Hollywood, Bollywood ký thỏa thuận hợp tác

Thành phố Los Angeles, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ và ngành công nghiệp phim Ấn Độ dự kiến tăng cường quan hệ thương mại và tăng số lượng phim Ấn Độ được quay tại Los Angeles.

Các nhà phân tích cho biết tiềm năng công nghiệp phim Ấn Độ rất lớn. Theo nghiên cứu của Hãng tư vấn PricewaterhouseCoopers, ngành phim ảnh và truyền hình Ấn Độ thu về 1,7 tỉ USD năm 2008 và dự kiến 13 tỉ USD vào năm 2015.Các hãng phim Hollywood đem về doanh thu hằng năm khoảng 40 tỉ USD. Nhưng khán giả của Ấn Độ vượt hẳn Hollywood về số người xem. Năm 2009, 3 tỉ vé xem phim đã được bán ở Ấn Độ, trong khi chỉ có 1,5 tỉ tại Mỹ.

Một trong những điểm quan trọng trong thỏa thuận là công tác bảo vệ bản quyền. Các nhà phân tích đã cảnh báo về khả năng Bollywood sẽ bị kiện nếu vẫn tiếp tục đạo phim.
Theo H.N. (TTO, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm