Hợp tác phục dựng Nhà truyền thống cộng đồng tại Huế

Dự án này nằm trong khuôn khổ dự án "Nâng cao năng lực thích ứng cộng đồng để đối phó với thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam" (giai đoạn 2006 - 2009) do Trường Đại học Nông lâm Huế (Đại học Huế) và Đại học Kyoto (Nhật Bản) thực hiện với kinh phí hỗ trợ của JICA.

Nhà truyền thống cộng đồng các dân tộc xã Hồng Hạ được xây dựng theo lối nhà sàn, kích thước 19mx7m. Cũng như nhà Rông ở Tây Nguyên hay đình làng của người Kinh, ngôi nhà là biểu tượng tâm thức của cả cộng đồng, là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng như lễ hội mừng được mùa, mừng năm mới, đón khách quý, nơi tổ chức và quản lý hoạt động của cộng đồng theo tập tục cổ truyền.

Trong những năm chiến tranh, ngôi nhà truyền thống này đã bị tàn phá, đến nay mới được phục dựng lại.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm