Khánh Hà hát ca khúc kỷ niệm khi quen Tô Chấn Phong

 

(Nguồn: YouTube)

Trong đêm nhạc riêng, Khánh Hà sẽ hát ca khúc mà chị yêu thích nhất và cũng là kỷ niệm khi chị và chồng Tô Chấn Phong mới quen nhau đó là ca khúc Mùa hè đẹp nhất.

Ca sĩ Khánh Hà chia sẻ lần về nước này do ông xã Tô Chấn Phong quá bận công việc kinh doanh không thể thu xếp về cùng chị. Hiện chị cùng chồng đang lên kế hoạch thực hiện một album nhạc kỷ niệm 25 năm sống chung. 

“Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng song ca cùng nhau chứ chưa có một sản phẩm âm nhạc chung. Nhiều khán giả thắc mắc và yêu cầu cả hai nên làm một CD kỷ niệm nên tôi và anh Phong đã lên kế hoạch cho dự án này” - Khánh Hà cho hay. Chị cũng bật mí trong CD này chị và chồng sẽ song ca những ca khúc kỷ niệm chung như Mùa hè đẹp nhấtKỷ niệm chiều mưa hay Từ muôn kiếp trước…

Khánh Hà kể mùa hè năm 1990, chính Tô Chấn Phong là người đã tư vấn để chị chọn ca khúc này khi thu âm một CD nhạc hè. Sau đó chồng chị mời tham gia cuốn video của anh với hai ca khúc Bài không tên số 8 và Bảy ngày đợi mong. Nhiều lần hợp tác và làm việc, cả hai dần dần nảy sinh tình cảm và quyết định thành vợ chồng đến nay gần 25 năm.

"Lúc hai đứa quen nhau, nhiều lời dị nghị khi thấy chúng tôi có khoảng cách về tuổi tác. Anh Phong vẫn tự tin nói cứ để thời gian sẽ minh chứng cho tất cả. Và giờ chúng tôi đã đi được một nửa đời người bên nhau" - chị tâm sự. 

Ca sĩ Khánh Hà và chồng Tô Chấn Phong. Ảnh: Internet

Ngoài ca khúc kỷ niệm với chồng, chị sẽ hát những ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi của mình như Ru em từng ngón xuân nồngNhớ, Không còn mùa thu, Giọt mưa thu, Hạ trắng, Kiếp nào có yêu nhau, Nghìn trùng xa cách, Sang ngang, Đời đá vàng, Cho em quên tuổi ngọc, Cho người tình lỡ, Nỗi đau dịu dàng, Je suis malade, I will survive, La Vie En Rose... và nhiều nhạc phẩm quen thuộc khác.

Ca sĩ Khánh Hà tên thật là Lã Khánh Hà, sinh ra tại Đà Lạt nhưng sống ở Sài Gòn từ nhỏ, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là nghệ sĩ Lữ Liên, chị là ca sĩ Bích Chiêu. Hai anh trai là những danh ca ở hải ngoại Tuấn Ngọc, Anh Tú. Và các em ruột cũng là những ca sĩ rất nổi tiếng Thúy Anh, Lan Anh và Lưu Bích.

Khánh Hà đi hát lần đầu tiên khi chị 16 tuổi. Năm 1969, chị đến với nhạc trẻ cùng với Anh Tú và gia nhập ban nhạc The Flowers. Sau đó chị nhập theo The Blue Jets cùng với Anh Tú và Thúy Anh. Năm 1972, một số anh em trong gia đình đã thành lập ban nhạc Uptight nổi tiếng một thời.

Tháng 3-1975, chị định cư ở Mỹ sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên. Từ đó, chị đến với những ca khúc Việt Nam, đặc biệt là những ca khúc trữ tình. Năm 1990, chị gặp rồi từ đó trở thành người bạn nhạc, người bạn đời của ca sĩ Tô Chấn Phong. Hiện họ sống hạnh phúc với hai đứa con ở Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm