Khởi động cuộc thi “Hoa khôi miền Trung 2016”

Đại diện ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp của người dân miền Trung, đặc biệt là phụ nữ miền Trung với đặc trưng: nhân hậu, nghĩa tình, giỏi giang. Thí sinh đăng quang sẽ là gương mặt đại sứ cho các hoạt động xã hội và hoạt động về các vấn đề liên quan đến xã hội ở miền trung.

Gương mặt đại diện cuộc thi á khôi  "Người đẹp TP.HCM 2014" Thái Cung thương chia sẻ cảm nghĩ.

Cuộc thi bắt đầu tuyển sinh từ ngày 2-11 đến ngày 5-12 ở các tỉnh miền Trung. Vòng bán kết cuộc thi sẽ diễn ra tại khách sạn Liberty Central Nha Trang vào ngày 9-12. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 25 đến 28-12 tại Đà Nẵng với đêm chung kết diễn ra tối 28-12 tại nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng.

Các thí sinh sẽ tranh tài qua các phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội và áo tắm để chọn ra năm gương mặt sẽ vào vòng thi ứng xử. Thí sinh đăng quang hoa khôi sẽ nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Ngoài ra, cuộc thi còn có các giải thưởng á khôi 1, á khôi 2, Người đẹp tài năng, Người đẹp ảnh, Người đẹp du lịch, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, Người đẹp biển với tổng giá trị giải thưởng là 500 triệu đồng.

Vẻ đẹp của người đẹp đại diện cuộc thi.

“Hoa khôi miền Trung 2016” do Công ty TMDV đào tạo – đầu tư Green Hope đầu tư với á khôi “Người đẹp TP.HCM 2014” xuất thân từ Quảng Trị Thái Cung Thương làm gương mặt đại diện. Thành phần ban giám khảo gồm: Nhà báo Hoàng Đại Thanh – tổng biên tập báo Một Thế Giới, PGS-TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn, nhà thiết kế Quỳnh Paris, ThS – bác sĩ thẩm mỹ Phạm Trần Xuân Anh, hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 Phan Thị Ngọc Diễm.

Cuộc thi dành cho những  thiếu nữ từ 18-25 tuổi có hộ khẩu hoặc đang sống, học tập và làm việc tại các tỉnh miền Trung, gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng  Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Save

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm