Lần đầu tiên đấu giá tranh Bùi Giáng gây quỹ Thiện Nhân

Lần đầu tiên đấu giá tranh Bùi Giáng, khởi điểm 2.500 USD

Bùi Giáng - Ảnh tư liệu do họa sĩ Nguyễn Thiên Chương cung cấp

Bùi Giáng ngoài làm thơ ông còn vẽ tranh. Tranh của Bùi Giáng được họa sĩ Phạm Cung lưu giữ hơn 20 bức vẽ trong khoảng 1982 đến 1994, do giai đoạn này Bùi Giáng hay lui tới xưởng của Phạm Cung vẽ chơi.

Tác phẩm: “Gửi đêm” của Bùi GiángChất liệu: mực tàu và gouache color trên giấyKích thước: 42 cm x 31,5 cm. Sáng tác: 1992. Giá khởi điểm: 2.500 USD

Theo họa sĩ Phạm Cung (sinh năm 1932) thì tranh Bùi Giáng phải lên đến hàng trăm bức. Thế nhưng do nhiều người nghĩ ông “điên vẽ bậy” và tâm hồn lạc điệu khi cảm nhận tranh của ông nên ít khi giữ lại.

Ngoài tranh của Bùi Giáng được đấu giá còn có tranh của danh họa Bùi Xuân Phái, Lê Kinh Tài, Nguyễn Thị Châu Giang, Đinh Thị Thắm Poong, Đinh Thị Thắm Poong, Đào Xuân Tình...

Phiên đấu Thiện Nhân và những người bạn là sự kiện thiện nguyện, do Quỹ Sống để yêu thương Việt Nam (Live To Love Vietnam) tổ chức, nhằm tìm kiếm kinh phí cho Quỹ Thiện Nhân trong việc phẫu thuật dị tật đường tiểu cho trẻ em.

Một số tranh, tượng tại phiên đấu giá "Thiện Nhân và những người bạn" lúc 19g45 ngày 22-10 tại Gem Center (TP.HCM):

Tác phẩm: “Phố cổ Hà Nội” của danh họa Bùi Xuân Phái 

Tượng Phật Dược Sư - “vị Phật thầy thuốc”, hay còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Tượng được tạo tác làm bằng lưu ly và vàng 24K với đường nét uyển chuyển, thanh thoát. 

Tác phẩm: “Tình quê”. Tác giả: Lim Khim Katy

Tác phẩm: “Định". Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ

Tác phẩm: “Lối về” (thuộc loạt tranh tranh phong cảnh Hà Giang). Tác giả: Nguyễn Văn Đức

Tác phẩm: “Cửa sổ và trò chuyện”. Tác giả: Đinh Thị Thắm Poong

Tác phẩm: “Sơn nữ” (Ladies). Tác giả: Đào Xuân Tình

Tác phẩm: “Trong hồ sen” (“In the lotus pond”). Tác giả: Nguyễn Thị Châu Giang

Tác phẩm: “Bông dại”. Tác giả: Lê Hào

Tác phẩm: “Tôi - diều gió”. Tác giả: Lê Kinh Tài

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm