Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc Buôn Đôn

Lễ hội có nhiều chương trình phong phú, đặc sắc như lễ cúng bến nước, thi cắm trại, lễ tắm voi, lễ cúng sức khỏe cho voi, hội thi voi đá bóng, voi chạy... Đặc biệt là chương trình tái hiện cảnh săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.

Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa ẩm thực, biểu diễn cồng chiêng, biểu diễn trang phục đặc sắc của các dân tộc cùng các hoạt động thể thao phong phú như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, bắn nỏ, thi nhảy bao bố, giã gạo...

Đây là một hoạt động văn hóa được UBND huyện Buôn Đôn tổ chức hai năm một lần nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc huyện Buôn Đôn nói riêng và Đắk Lắk nói chung.

B.THĂNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm