Minh Hằng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Phim Bao giờ có yêu nhau do Dustin Nguyễn làm đạo diễn đã thắng lớn với ba giải gồm giải "Phim điện ảnh chiếu rạp xuất sắc nhất" và giải cho Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Hội Điện ảnh TP.HCM: trao 3 giải cho phim của Dustin Nguyễn

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (trái) lên trao giải cho cặp diễn viên chính Quý Bình (vai Huy) và Minh Hằng (vai Linh). Ảnh: TTO

Minh Hằng và Quý Bình trong phim "Bao giờ có yêu nhau" (Nguồn: YouTube)

Ngoài ra còn có các giải: Phim truyện truyền hình xuất sắc nhất năm 2016, gồm: Sông phố nhà ghe (đạo diễn Trần Ngọc Phong), Thủy cơ (đạo diễn Đỗ Phú Hải) và Nhân tình lạc lối (đạo diễn Lê Bảo Trung).

Giải thưởng cho phim tài liệu Vượt cạn giữa trùng khơi (đạo diễn Võ Anh Cẩn), chương trình nghệ thuật TP.HCM rực rỡ tên Vàng (cùng của đài truyền hình TP.HCM) cùng một số giải khác...

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

Minh Hằng (thứ hai từ trái sang) vô cùng xúc động khi nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” từ Hội Điện ảnh TP.HCM. Ảnh CAO.

Minh Hằng (thứ hai từ trái sang) vô cùng xúc động khi nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” từ Hội Điện ảnh TP.HCM. Ảnh: CAO

Hội Điện ảnh TP.HCM: trao 3 giải cho phim của Dustin Nguyễn

Chi Bảo, Mai Thu Huyền và Bình Minh nhận giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyện truyền hình. Ninh Dương Lan Ngọc do bận việc nên vắng mặt. Ảnh: TTO

Bộ phim Thủy Cơ (Đạo diễn Đỗ Phú Hải, kịch bản Lại Văn Long) nhận giải "Phim truyện truyền hình xuất sắc". Ảnh: CAO

Bộ phim Thủy Cơ (Đạo diễn Đỗ Phú Hải, kịch bản Lại Văn Long) nhận giải "Phim truyện truyền hình xuất sắc". Ảnh: CAO

Đây cũng dịp cuối năm, Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức buổi họp mắt và tri ân toàn thể hội viên công tác trong ngày điện ảnh và truyền hình. Ảnh: CAO

Đây cũng dịp cuối năm, Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức buổi họp mặt và tri ân toàn thể hội viên công tác trong ngành điện ảnh và truyền hình. Ảnh: CAO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm