Nhà văn Nguyễn Khải đã qua đời

Anh Nguyễn Khải Hoàng, con trai nhà văn, cho biết cha anh đã bị nhiễm trùng ổ bụng sau ca mổ tim cách đây một tháng. Từ đó đến nay ông đã nằm viện và rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Nhà văn Nguyễn Khải tên thật là Nguyễn Mạnh Khải (sinh năm 1930). Một số tác phẩm nổi tiếng của ông: Xung đột, Mùa lạc, Thời gian của người, Một người Hà Nội, Thượng đế thì cười... Ông đã nhận được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1982), Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (2000)...

Linh cữu của ông được quàn tại nhà tang lễ TP.HCM. Lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ hôm nay (16-1), lễ động quan vào lúc 6 giờ sáng ngày 18-1. An táng tại nghĩa trang TP.HCM.

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm