Nhạc sĩ Thế Hiển và "Nhánh lan rừng"

Năm 1980, sau khi tốt nghiệp Trung cấp thanh nhạc và trở thành diễn viên của đoàn Nghệ thuật Bông Sen, Thế Hiển đã có dịp đi biểu diễn phục vụ bộ đội, TNXP... khắp mọi miền đất nước.

  Nhạc sĩ Thế Hiển và "Nhánh lan rừng" ảnh 1
Với những lần đi như thế, Thế Hiển lại thấm thía thêm những nhọc nhằn, gian khổ của người lính, của TNXP... và anh bắt đầu cầm viết tuôn trào những giai điệu Hát về anh, Nhánh lan rừng, Chuyện đời xưa - chuyện đời nay, Hát trên nông trường xanh, Khi người lính trở về, Cho dù có đi nơi đâu... Tất cả đều được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt.
Điều đặc biệt là hầu hết các ca khúc trên đều được anh tự thể hiện khá thành công. Khán giả quý mến anh vì sự nhiệt tình, vô tư và nụ cười luôn nở trên môi.
Con đường âm nhạc tháng 10 với tên gọi "Nhánh lan rừng" sẽ phác thảo lại sự nghiệp âm nhạc của nhạc sỹ - ca sỹ Thế Hiển. Chương trình được THTT lúc 21h ngày 2/10 trên kênh VTV3 - Đài THVN.
Theo VTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm