Ông Nguyễn Trí Dũng được trao huân chương Mặt trời mọc

Ông Dũng là người thứ hai được nhận huân chương của chính phủ Nhật sau TS Nguyễn Xuân Oánh kể từ năm 1997.

Ông Dũng sang Nhật vào năm 1967. Sau thời gian hoàn tất học vị tiến sĩ ông làm việc cho Trung tâm Phát triển vùng của Liên Hiệp Quốc tại Nagoya (Nhật). Sau đó ông tiếp tục nhiều công việc khác nhằm thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ Việt Nam-Nhật như Trường Doanh thương Trí Dũng, Công ty NICD (Nagoya) và Công ty Minh Trân (TP.HCM), Mạng kết nối Việt - Nhật - JAVINET… Ông có đóng góp lớn cho việc đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm