Quảng Bình: Một huyện có bốn di tích kêu cứu

Đó là các di tích nằm trong hệ thống lũy Đào Duy Từ, địa đạo Văn La, bến phà Quán Hàu, Võ Thắng quan.

Phần lớn các di tích này đều được công nhận và xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, do công tác chăm sóc và bảo vệ chưa được quan tâm đúng mức nên các di tích trên đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Điều đáng nói là người dân còn liều lĩnh đốt rừng trồng cây kinh tế ngay trên đất di tích thuộc hệ thống lũy Đào Duy Từ nằm trên núi Đầu Mâu. Hàng chục ha rừng nằm trong khuôn viên di tích bị thiêu trụi, hai tấm bia đá nằm dọc theo di tích bị “nướng”, một tấm gãy làm đôi.

Tấm bia đá trên núi Đầu Mâu bị “hỏa thiêu”.
Tấm bia đá trên núi Đầu Mâu bị “hỏa thiêu”.

Di tích Võ Thắng quan thì bị ngành điện “trồng” ngay cột điện trong khuôn viên.

Làm thế nào để bảo vệ được các giá trị lịch sử là vấn đề cần được quan tâm từ những người làm công tác quản lý di tích danh thắng và ý thức gìn giữ các giá trị truyền thống của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.