Quảng Ngãi: Mời chuyên gia giám định 4.300 cổ vật vừa thu giữ

Quảng Ngãi: Mời chuyên gia giám định 4.300 cổ vật vừa thu giữ ảnh 1
Những cổ vật được công an Sơn Tịnh thu giữ hôm 24-9 - Ảnh: TRÀ MINH

Trong thời gian 7 ngày, Hội đồng Giám định do Phó giáo sư tiến sĩ Phan Quốc Quân làm trưởng đoàn sẽ tiến hành giám định niên đại của các cổ vật trên bao gồm vò, hũ, bát, đĩa, bình chén, bình đựng hương liệu, đồ gốm tráng men, đồ sứ tráng men... Sau khi giám định xong, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi giao cho Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi phân loại và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi

Như tin đã đưa, vào khoảng 22 giờ ngày 24-8, công an huyện Sơn Tịnh đã bắt giữ chiếc xe tải mang biển kiểm soát 76K- 4200 do Nguyễn Văn Bạo (SN 1983, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm tài xế. Qua kiểm tra đã phát hiện trên 4.300 cổ vật hầu hết là vò, hũ, bát, đĩa, bình chén, bình đựng hương liệu, đồ gốm tráng men, đồ sứ tráng men. Bước đầu xác định số hàng trên là đồ cổ được trục vớt từ biển. 

Chủ hàng là bà Võ Thị Sim (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cường (53 tuổi) đều thường trú ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Theo TRÀ MINH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm