Thủ đô Hà Nội tưng bừng đón mừng Quốc khánh

Mở màn là chương trình ca múa nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại sân khấu khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm). Cùng thời gian này, nhân dân quận Ba Đình có thể tới sân khấu trung tâm quận để thưởng thức chương trình bài ca đi cùng năm tháng do các nghệ sĩ của CLB Hồng Hà thể hiện.

Khu vực quanh hồ Gươm được trang trí biểu ngữ bằng hoa chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh (Ảnh: Zing)

Vào tối 2-9, Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình khoe nét đẹp văn hóa vùng Tây Bắc qua nhiều tiết mục dàn dựng công phu tại sân khấu trung tâm huyện Đông Anh. Trong khi đó các liền anh, liền chị đoàn quan họ Bắc Ninh sẽ giao lưu với người dân xứ Đoài tại trung tâm thị xã Sơn Tây.

Trong những ngày nghỉ lễ, sinh viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số (ĐH Văn hóa Hà Nội) có chương trình biểu diễn các tiết mục dân ca của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên; tổ chức trò chơi dân gian như ném còn, đánh quay, đánh yến, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố… tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm