Cần cơ chế đặc biệt giúp phụ nữ bị bạo hành

Ông Trần Nguyên Tú (Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp) cho biết hiện chưa có trình tự, thủ tục riêng đối với phụ nữ là nạn nhân bạo lực giới, đặc biệt là việc cung cấp giấy tờ chứng minh: “Nhiều phụ nữ bị chồng đánh đập và đuổi ra ngoài đường, họ không thể mang theo giấy tờ tùy thân để đến cơ quan chức năng và yêu cầu sự trợ giúp được… Do vậy chúng ta cần có cơ chế riêng cho những trường hợp này”.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng cần đảm bảo rằng mọi người bất kể giới tính hay tình hình kinh tế đều có khả năng tiếp cận tòa án để được bảo vệ quyền lợi…

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm