Tổ chức lễ hội TPHCM đón chào năm mới 2014

Theo đó, lễ hội chính sẽ được tổ chức tại Công viên 23-9, quận 1, từ ngày 27-12-2013 đến ngày 1-1-2014, bao gồm các hoạt động như: Triển lãm giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội TP; các hoạt động của Năm an toàn giao thông 2013; giới thiệu các đồ án quy hoạch xây dựng đến 2025; thành tựu ngành nông nghiệp và kết quả xây dựng, phát triển nông thôn mới…

Bên cạnh đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào chiều, tối các ngày 30, 31-12-2013 và 1-1-2014; các hoạt động vui chơi dành cho thanh thiếu niên; biểu diễn các loại hình văn hóa đặc trưng của 3 miền đất nước; các hoạt động giới thiệu các sản phẩm tiêu dùng, ẩm thực, giao lưu văn hóa…

Ngoài ra, nhiều chương trình cũng được tổ chức tại nhiều nơi khác như: Chương trình Ánh sáng đường phố từ ngày 19-12-2013 đến 2-1-2014 tại khu vực trung tâm TP; chương trình bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa vào lúc 0 giờ ngày 1-1-2014 tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên kênh Bến Nghé (khu vực cầu Móng), Công viên Gia Định vào đêm 31-12-2013 và 1-1-2014; giải đua xe đạp đón chào năm mới 2014 trên đường Mai Chí Thọ (quận 2) sáng ngày 29-12-2013; giải đua thuyền truyền thống trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé ngày 30-12-2013; các hoạt động, biểu diễn văn nghệ tại các ký túc xá sinh viên, khu lưu trú công nhân, các khu chế xuất - khu công nghiệp đêm 31-12-2013; chương trình văn nghệ quần chúng vào đêm 31-12-2013 và 1-1-2014 tại Trung tâm Văn hóa quận 12, Khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng (Hóc Môn), Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi), Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (quận 9), thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ)…

Theo HOÀNG PHƯƠNG (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm