TP.HCM tổ chức lễ hội cho người nước ngoài

Lễ hội nhằm tạo điều kiện cho các nước giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, bản sắc của nước mình cho nhân dân thành phố. Đây cũng là dịp để TP.HCM giới thiệu với cộng đồng quốc tế về những nét đặc trưng, đa dạng bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng hướng tới xây dựng hình ảnh một thành phố cửa ngõ của nền văn hóa trong khu vực.

Các hoạt động của lễ hội diễn ra từ 9 giờ đến 22 giờ tại các khu gồm: Khu triển lãm “Hoạt động đối ngoại của TP.HCM - Phát triển và hội nhập”; khu gian nhà văn hóa các nước; khu giới thiệu sách, khu trò chơi, khu ẩm thực và bán quà lưu niệm.

Đan xen suốt lễ hội còn có các hoạt động khác như các hội thi (nấu ăn, thi trang phục, thi hát...), các chương trình múa rối, diễn xiếc, ảo thuật, hòa tấu guitar, violin, biểu diễn vovinam, võ cổ truyền…

TM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm