Trình diễn hợp xướng Truyện Kiều

Phần mở đầu khá hoành tráng trong chương I “Mối tình đầu” của hợp xướng Truyện Kiều - Ảnh: H.SƠN
Phần mở đầu khá hoành tráng trong chương I “Mối tình đầu” của hợp xướng Truyện Kiều - Ảnh: H.SƠN

Ðây được xem là hợp xướng dài nhất VN với độ dài 75 phút (Vietbooks sẽ trao kỷ lục này trong đêm diễn), gồm ba chương: Mối tình đầu (diễn tả gia thế và tài sắc nàng Kiều, cuộc hội ngộ kỳ duyên giữa nàng Kiều và Kim Trọng), Hồng nhan bạc phận (với các trích đoạn: nàng Kiều bán mình chuộc cha, sau đó lần lượt gặp Mã Giám Sinh, Thúc Sinh, bị Hoạn Thư đày đọa, gặp Giác Duyên sư trưởng, Từ Hải, rồi Hồ Tôn Hiến và sau đó nương nhờ cửa Phật), Tình chị duyên em (nàng Kiều xe duyên cho Kim Trọng với em mình là Thúy Vân).

Chương trình quy tụ lực lượng hùng hậu gồm 100 diễn viên (trong trang phục truyền thống áo dài khăn đóng) của hai ban hợp xướng Suối Việt và Thạch Ðà. Chỉ huy hợp xướng là nhạc sĩ Vũ Ðình Ân và nhạc sĩ Nguyễn Bách, lĩnh xướng và đệm đàn dân tộc là NSƯT Nhất Sinh và nhóm Mặt Trời Mới, cùng phần múa minh họa của vũ đoàn Phương Việt.

Ðêm diễn tối 8-9 do Trung tâm UNESCO Giao lưu văn hóa quốc tế - chi nhánh phía Nam phối hợp với Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 188 năm ngày mất (mồng 10-8 âm lịch năm 1820) đại thi hào Nguyễn Du, đồng thời gây quỹ ủng hộ trẻ em khuyết tật và ảnh hưởng chất độc da cam tại cơ sở Thiên Phước.

Tuy nhiên chương trình sẽ không bán vé mà chỉ phát thiệp mời đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và khán giả yêu mến Truyện Kiều. Bạn đọc quan tâm có thể nhận thiệp mời tại Hội Âm nhạc TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, Q.3), cơ sở nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước (156 KP1, An Phú Ðông, Q.12) và nhà thờ Vườn Xoài (đường Lê Văn Sỹ, Q.3).

Theo HỒNG SƠN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm