Trộm cạy cửa nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng lấy lư đồng

Theo ông Thoàn, ngay sau đó, Trung tâm Văn hóa huyện Tiên Phước đã mua lại bộ lư khác, nhưng ông chưa đặt lại trên bàn thờ vì đang đề nghị sửa chữa lại toàn bộ cửa ngõ nhà lưu niệm, vốn chưa được quan tâm trong đợt trùng tu tôn tạo vừa qua, báo Thanh Niên cho biết.

Trộm cạy cửa nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng lấy lư đồng ảnh 1
Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Được biết, đây là một ngôi nhà cũ do thân sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng xây dựng từ năm 1869, theo lối kiến trúc rất đặc trưng vùng quê Quảng Nam. Ngôi nhà có diện tích hơn 90 m2 gồm ba gian, hai chái, mái ngói với kiến trúc hình chữ nhật lòng kèo một, lòng kèo hai và lòng kèo ba.

Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận di tích cấp quốc gia vào năm 1990.

Theo Bắc Lưu (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm