Trọng Tấn, Anh Thơ chi tiền tỉ làm live show

Tình ta biển bạc đồng xanh 2 là tên Live show Trọng Tấn - Anh Thơ dự kiến sẽ diễn ra ngày 20-10 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đây là chương trình đặc biệt do hai danh ca của dòng nhạc cách mạng-thính phòng phối hợp cùng Đông Đô Show tổ chức vào thời điểm Ngày Phụ nữ Việt Nam 2017. Khách mời của live show sẽ là hai giọng ca nổi tiếng Hồng Nhung và Đức Tuấn. Chỉ đạo của live show sẽ là nữ đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Việt Thanh - người đứng sau thành công của nhiều đêm nhạc lớn như Thu Minh: Phượng hoàng lửa, Lệ Quyên - Tuấn Hưng: Giai nhân…

Trọng Tấn - Anh Thơ là những cái tên quen thuộc của dòng nhạc cách mạng, quê hương.

Chương trình được Đông Đô Show cùng Trọng Tấn và Anh Thơ bạo chi đầu tư số tiền lên tới 5 tỉ đồng. Trong dòng chảy của bolero đang thống trị các sân khấu âm nhạc Hà Nội với hàng chục live show được tổ chức mỗi năm, Tình ta biển bạc đồng xanh 2 có thể coi là một dự án “ngược dòng” đầy táo bạo của Đông Đô Show và hai danh ca nhạc đỏ Trọng Tấn - Anh Thơ.

Bản thân Trọng Tấn và Anh Thơ thời gian qua cũng không tránh được xu thế hát bolero dù còn nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Chính vì vậy, sự trở lại với dòng nhạc cách mạng, quê hương đất nước bằng một live show công phu, hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng là lời khẳng định sự gắn bó với những ca khúc đi liền với tên tuổi của Anh Thơ và Trọng Tấn suốt hơn 20 năm qua. Đó cũng là món quà đặc biệt dành tặng những khán giả của dòng nhạc cách mạng, quê hương đất nước, nhất là trong bối cảnh đã quá lâu không có một đêm nhạc nào thực sự ấn tượng và được đầu tư lớn về dòng nhạc này.

Về phần âm nhạc của Tình ta biển bạc đồng xanh 2, sẽ là những ca khúc cách mạng, quê hương đất nước nổi tiếng và được biết đến rộng rãi trong nhiều năm qua như Giận mà thương, Bài ca thống nhất, Gặp nhau giữa rừng mơ, Mùa chim én bay, Tạm biệt chim én, Trên đỉnh Phù Vân, Đất nước tình yêu...

Trong khi đó, hai khách mời Hồng Nhung và Đức Tuấn sẽ là những “nốt trầm” đáng chú ý của live show này. Họ sẽ mang đến những âm hưởng nhẹ nhàng hơn, sâu lắng với những tình khúc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Ngô Thụy Miên như Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (Trọng Tấn - Hồng Nhung), Tình hoài thương (Đức Tuấn), Riêng một góc trời (Đức Tuấn - Anh Thơ)…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm