Trưng bày đồ dùng của vua

Buổi triển lãm trưng bày 37 cổ vật bằng đồng, ngọc, vàng, bạc, vải… là đồ dùng sinh hoạt của các vua chúa dưới triều Nguyễn. Trong đó có hai bình hoa bằng vàng ròng (mỗi bình nặng 3,5 kg), bộ chén bạc, đũa kim giao bọc vàng… Nhà sưu tập Dương Phú Hiến (quê Vĩnh Phúc) đang sở hữu hơn 40.000 hiện vật có nguồn gốc từ Việt Nam, Đông Nam Á, châu Âu…

Trưng bày đồ dùng của vua ảnh 1

Bình hoa cổ thế kỷ 19, quà tặng bang giao của nước Pháp nhân ngày đăng quang của vua Hiệp Hòa năm 1883. Ảnh: V.LONG

Tại buổi khai mạc, nhà sưu tập Dương Phú Hiến đã hiến tặng cho Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế một bộ bàn ghế dưới thời vua Khải Định. Nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) hiến tặng hai thanh kiếm được làm dưới thời triều Nguyễn. bà Monie Phương (Việt kiều Campuchia) tặng hai chậu sứ quán tẩy (chậu rửa tay) được vua chúa ngày xưa dùng.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm