Công nhận di tích quốc gia cho ngôi đền gần 300 năm tuổi

Đền Mèo Nen được xây dựng vào năm 1724 (thời hậu Lê), thờ Lý Nhật Tông - con trai thứ 8 của Lý Thái Tổ, vị vua đầu tiên của nhà Lý trị vì từ năm 1009 đến năm 1028. Suốt gần 300 năm qua kể từ khi được xây dựng, dù trải qua nhiều biến cố lịch sử, ngôi đền vẫn luôn là chốn linh thiêng thu hút người dân khắp vùng về hương khói, cũng là nơi diễn ra nhiều lễ hội tại địa phương.

Công nhận di tích quốc gia cho ngôi đền gần 300 năm tuổi ảnh 1

Với những giá trị về mặt lịch sử, tinh thần, đền Mèo Nen vừa được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di tích Văn hoá cấp quốc gia.

Cùng ngày, vào lúc 4h sáng, UBND xã Thạch Tiến đã làm lễ động thổ trùng tu tôn tạo khu di tích Mèo Nen.

Theo VH - VD (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm