Di tích khởi nghĩa Ba Tơ là di tích quốc gia đặc biệt

Chiều 26-12, Chính phủ đã công bố quyết định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phê chuẩn xếp hạng Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ ở huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) là di tích quốc gia đặc biệt.

Huyện miền núi Ba Tơ có 14 điểm di tích liên quan đến cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ. Từ sau ngày thống nhất, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ, tu sửa các điểm di tích.

Tiếp đó, năm 2010, đội du kích Ba Tơ được Nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang. Năm 2013, Chính Phủ đã công nhận các xã Ba Vinh, Ba Giang, Ba Động, Ba Chùa, Ba Thành và thị trấn Ba Tơ là vùng an toàn khu Ba Tơ.

Cùng với di tích Khởi nghĩa Ba Tơ, trong đợt xếp hạng lần thứ tám về di tích lịch sử quốc gia đặc biệt lần này có  di tích Đền cửa Ông (Quảng Ninh); Văn miếu Mao Điền (Hải Dương); Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950 (Cao Bằng),  Di tích chùa Đọi Sơn (Hà Nam), Di tích Đền Xưa-chùa Giám-đền Bia (Hải Dương), di tích Thành Điện Hải (TP Đà Nẵng), quần thể Hương Sơn (chùa Hương) thuộc TP Hà Nội, di tích Đình Hoành Sơn

(Nghệ An) và Di tích Đình Chèm (Hà Nội).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm