Hình ảnh làm xấu 'Chợ quê ngày hội' ở Festival Huế

Sáng 28-4, Chương trình Chợ quê ngày hội chính thức khai mạc tại Cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) với nhiều trò chơi dân gian truyền thống, khám phá đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương.

Một trong những gian hàng tổ chức trò chơi mở nhạc rất lớn.

Theo ghi nhận của PV, sau khi chương trình khai mạc diễn ra xuất hiện nhiều hình ảnh phản cảm như chương trình ca nhạc "nhức tai" tại một số gian trò chơi, nạn tổ chức cá cược tại trò chơi dân gian chọi gà gây mất cảm tình của du khách về hình ảnh của một vùng quê yên bình.

Tại khu trò chơi chọi gà, bên cạnh những chủ gà đá và người dân đứng xem những màn đấu kịch tính còn xuất hiện nhiều người đứng ra "tổ chức" cá cược với nhiều "con bạc" tham gia. Trong khi hai chú gà đang trổ tài, bên ngoài những người cá cược bắt đầu ra giá "1 triệu ăn 500, 1 triệu ăn 400,...".

Những con bạc tham gia cá cược tại khu trò chơi dân gian chọi gà.

Màn ra giá thay đổi liên tục khi một trong hai con gà có những màn đá đẹp mắt và chiếm được lợi thế. Khi nghe hô giá nếu các "con bạc" đồng ý tham gia sẽ được ghi tên và số tiền vào một tờ giấy. Khi một trong hai con gà giành chiến thắng - trò chơi kết thúc, những "con bạc" bắt đầu thanh toán tiền mặt. Tại đây cũng xảy ra những màn cãi vã kịch liệt giữa các "con bạc" vì chung - chi nhầm tiền. 

Bên cạnh khu đá gà,  tại các gian hàng trò chơi xuất hiện một số gian hàng sử dụng các loa cỡ lớn để hát hò. Đa phần là các bài hát nhạc trẻ sôi động làm ảnh hưởng không nhỏ đến không khí chung của lễ hội mang âm hưởng của một vùng quê.

Ngoài những hình ảnh phản cảm đó, chương trình "Chợ quê ngày hội" đã thu hút đông đảo người đến xem và tham gia vào các trò chơi dân gian như bịt mắt ập om, đua ghe câu, hội bài chòi… Du khách thích thú được trải nghiệm các hoạt động gắn liền với đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân địa phương như xay lúa, giã gạo, chằm nón, gói bánh tét, chèo đò dạo chơi trên sông…

Người dân thích thú tham gia các trò chơi tại hội chợ quê.

Du khách được xem và cùng tham gia vào những hoạt động đời sống thường ngày của một vùng quê Thừa Thiên-Huế.

Một trong những điểm nhấn tại lễ hội Chợ quê năm nay là chương trình nghệ thuật lễ hội áo dài và đêm hội hoa đăng diễn ra bên bờ sông Như Ý. Không gian trưng bày tại chợ quê, các phiên chợ đêm được mở để giới thiệu đến công chúng và du khách các sản vật, sản phẩm đặc trưng của địa phương. 

Festival Huế 2018 với chủ đề "Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - một điểm đến 5 di sản" được tổ chức từ ngày 27-4 đến 2-5 với những hoạt động chính như:

- Lễ Khai mạc: 20 giờ ngày 27-4 tại Quảng trường Ngọ Môn.

- Lễ Tế Giao:  3 giờ ngày 27-4 tại Đàn Nam Giao.

- Chương trình nghệ thuật “Văn hiến Kinh kỳ”: 19 giờ 15 - 21 giờ 15 ngày 28-4 và 30-4 tại Đại nội Huế.

- Lễ hội Đường phố “Sắc màu văn hóa”: 16 giờ các ngày 28-4 đến 1-5 trên các tuyến phố chính.

- Liên hoan Hát văn, hát Chầu văn Toàn quốc năm 2018: từ 19 giờ các ngày 26 đến 29-4 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.

- Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn: 19 giờ ngày 28-4 tại Phu Văn Lâu.

- Chương trình nghệ thuật “Âm vọng sông Hương”: 20 giờ ngày 29-4 tại Ngã ba sông Đông Ba - Công viên Trịnh Công Sơn.

- Chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin”: 20 giờ ngày 1-5 tại Công viên Cầu Dã Viên.

- Chương trình Áo dài “Huế vàng son”: 20 giờ ngày 1-5 tại Bia Quốc Học.

-  Lễ bế mạc: 20 giờ ngày 2-5 tại Quảng trường Ngọ Môn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm