Mời bố mẹ cô dâu Việt sang thăm Hàn Quốc

Cùng đến Hàn Quốc thời gian này còn có các gia đình cô dâu đến từ Philippines và Thái Lan.

Sau khi được người thân trong gia đình con rể đón về nơi con gái đang sống, mọi người sẽ tập trung tại khách sạn Capital (Seoul) để cùng tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, tham quan di sản văn hóa thế giới (cung điện cổ Changdeok), tòa nhà 63 tầng và dự tiệc chào mừng do Bộ trưởng Bộ Hành chính và tự trị Hàn Quốc chủ trì. Ngày 6 và 7-12, các gia đình sẽ tham quan Làng dân tộc Hàn Quốc, phòng tiếp đón Tổng thống, Bảo tàng trung ương quốc gia. Đến ngày 7-12 sẽ trở về nước.

Hoạt động này có tên “Sự kiện mời bố mẹ” nhân Ngày của những người di cư thế giới (18-12). Những phụ nữ kết hôn di cư được chọn là đối tượng của sự kiện này có độ tuổi trung bình 29, đã từng sống dưới năm năm ở Hàn Quốc và hiện đang nuôi hai con. Thời gian qua, để những người kết hôn nhập cư có thể thích ứng và ổn định cuộc sống tại nước mình, Hàn Quốc đã ban hành “Luật cơ bản về đối xử với người nước ngoài”. Bên cạnh đó, Chính phủ nước này còn thành lập 38 cơ sở Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ kết hôn nhập cư trên cả nước.

T.MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm