Ngắm hoa ngô đồng khoe sắc trong Đại nội Huế

Ngô đồng, được ví như một trong những loài "kỳ hoa dị thảo", đặc biệt quý hiếm. Loại cây này, đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhân giống để bảo tồn. Ảnh: NGUYỄN DO

Vào những ngày giữa tháng 2 và tháng 3 âm lịch, du khách đến Huế có thể chiêm ngưỡng sắc hoa ngô đồng bên kiến trúc cổ kính của cung đình xưa - một vẻ đẹp Huế "chẳng nơi nào có được". Ảnh: NGUYỄN DO

Thời xưa, cây ngô đồng là một loại cây quý chỉ được trồng trong Hoàng thành và các lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn. Cây ngô đồng cũng được vua Minh Mạng cho người khắc hình ảnh lên Nhơn Đỉnh trong Đại Nội. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, gần 200 năm trước, khi ngô đồng được đưa về từ Quảng Đông trồng ở hai bên góc điện Cần Chánh của hoàng thành Huế, vua Minh Mạng lại sai người đem lá lên các núi để so và tìm, tìm được rồi đem về trồng ở các góc điện. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngô đồng thực sự lộng lẫy và kiêu sa khi vào kỳ đơm hoa. Ảnh: NGUYỄN DO

Khi đơm hoa, ngô đồng trút hết lá rồi phô kết những chùm hoa nho nhỏ, dày đặc trên cành, hoa có màu tím nhạt. Ảnh: NGUYỄN DO

Cây ngô đồng vươn cao hơn so với nhiều loại cây khác trong Đại nội nên đứng từ xa du khách cũng có thể ngắm những bông hoa chi chít nhau tạo thành một màu tím nhạt. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngô đồng khoe sắc một góc Đại nội Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Vẻ đẹp thanh cao, khiêm nhường của hoa ngô đồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Một cây ngô đồng ở cửa Quảng Đức. Ảnh: NGUYỄN DO

Hoa ngô đồng kết hợp với vẻ đẹp cổ kính của Đại nội Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Hàng ngàn du khách đến tham quan Đại nội Huế tỏ ra thích thú với những đóa hoa ngô đồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm