Ngỡ ngàng ngắm kèn hồng khoe sắc trên phố Sài Gòn

Hàng hoa kèn hồng bung nở dọc đường Võ Văn Kiệt (đoạn đầu hầm Thủ Thiêm, quận 1).

Loài hoa này được TP.HCM trồng thử nghiệm từ năm 2009 đến nay.

Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào, là một loại hoa thường nở vào đầu tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6 mỗi năm.

Loài cây này khi nở hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những cụm hoa có màu sắc như hoa anh đào, hình dáng giống chiếc kèn trên đầu mỗi cành, có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân của cái tên đặc biệt "kèn hồng".

Một cây kèn hồng trên đường Điện Biên Phủ rợp một màu hồng của sắc hoa.

Hoa kèn hồng chỉ nở được 3-4 ngày rồi nhanh chóng rơi rụng.

Hai em nhỏ đùa giỡn dưới tán cây kèn hồng trên đường Võ Văn Kiệt.

Loài hoa này chuộng ánh sáng và đất khô, chỉ nở khi thời tiết nắng gắt nhất.

Không chỉ giúp giảm bớt cái nắng gắt, những tán cây kèn hồng còn khiến Sài Gòn thêm phần thơ mộng.

Bạn Trần Trang (quận 8) dạo bước trên bãi cỏ phủ đầy hoa kèn hồng.

Một cây kèn hồng rực rỡ in bóng trên kính xe ô tô bên đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm