Tác giả ca khúc “Em mơ gặp Bác Hồ” qua đời

Nhạc sĩ Xuân Giao là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng được nhiều thế hệ người Việt Nam yêu thích: Cháu yêu bà, Cô gái mở đường, Em mơ gặp Bác Hồ, Đất mỏ anh hùng, Chào sông Mã anh hùng, Bình minh Hạ Long, Suối đàn Côn Sơn…

Tác giả ca khúc “Em mơ gặp Bác Hồ” qua đời ảnh 1

Nhạc sĩ Xuân Giao

Ông tên thật là Trương Xuân Giao, sinh ngày 2-1-1932 tại Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Ông tham gia kháng chiến từ năm 1950, phục vụ trong Đoàn văn công quân đội. Từ năm 1961, ông chuyển về Nhà xuất bản Âm nhạc làm cán bộ biên tập. Ông là Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ Xuân Giao có nhiều ca khúc nổi tiếng mang âm hưởng dân ca được sáng tác trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được mọi người yêu mến. Những tác phẩm viết cho thiếu nhi của ông đã trở lên quen thuộc và gần gũi với các em nhỏ nước ta:Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Cháu yêu bà, Múa cho mẹ xem...

Ông được tặng nhiều giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Nội thương, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Đài Phát thanh - Truyền hình Việt Nam, Bộ Điện - Than, Bộ Giáo dục, Bộ Lâm nghiệp, Ủy ban Thiếu niên – Nhi đồng UNESCO và Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Ông được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Lao động hạng Nhì, đặc biệt là Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2001.

Lễ viếng và lễ truy điệu nhạc sĩ Xuân Giao được tổ chức vào sáng ngày 26-8 tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo V.V.TUÂN (TTO) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm