Dấu ấn một đời thơ cách mạng

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà văn, học giả, nhà lý luận phê bình có uy tín. Các nhà nghiên cứu đều có chung nhận định thơ Tố Hữu đã đồng hành và ghi lại thật đẹp và dồi dào cảm xúc từng chặng đường quan trọng của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX.  Hình thành phong cách thơ từ rất sớm với tập thơ “Từ ấy”, rồi đến “Việt Bắc”, “Ra trận”, “Gió lộng” “Máu và Hoa”… hồn thơ Tố Hữu luôn hướng đến cái chung, hướng đến niềm vui lớn của dân tộc và của cách mạng, phong cách thơ của ông rất đằm thắm trữ tình làm người đọc dễ nhớ, tác động mạnh đến cảm nhận của người đọc.

Dấu ấn một đời thơ cách mạng ảnh 1

Nhà  thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã nói: “Tố Hữu là một nhân cách văn hóa của dân tộc. Tố Hữu đã được ghi nhận với hai phương diện vừa là nhà cách mạng tiêu biểu, vừa là nhà thơ lớn”. Tại cuộc hội thảo, các nhà văn, nhà nghiên cứu đều thừa nhận nhà thơ Tố Hữu là một tài năng thơ lớn của dân tộc và của cách mạng. Ông xứng đáng được tôn vinh là ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng thế kỷ XX.

Theo Thanh Lê (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm