Khai mạc Phố sách xuân Bính Thân 2016

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tham quan phố sách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết Phố sách xuân được tổ chức với mục đích tạo không gian văn hóa đọc cho nhân dân thủ đô. Đây là sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho nhiều đối tượng bạn đọc, đồng thời cũng là cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị xuất bản thủ đô với bạn bè trong nước và quốc tế...

Phố Sách Xuân Bính Thân quy tụ 20 gian hàng trưng bày đẹp, công phu, ấn tượng, cùng những đầu sách phong phú với hai chủ đề “Mừng Đảng – Mừng xuân” và “Thăng Long – Hà Nội”.

Bên cạnh đó, phố sách còn có gian hàng trưng bày khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, tặng chữ Thư pháp, hướng dẫn cách pha trà, tô màu sách lịch sử, lì xì sách…

Hoạt động tại phố sách Xuân Bính Thân sẽ kéo dài đến hết ngày 15-2 (mùng 8 Tết). 

Phố sách xuân Bính Thân khai mạc từ ngày 10-2 với 20 gian hàng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tham quan phố sách.

Nhiều gian hàng được bố trí đẹp mắt

Phố Sách Xuân đầu tiên được tổ chức sẽ là điểm hẹn văn hóa của nhân dân Thủ đô trong dịp Tết Bính Thân, khẳng định truyền thống hiếu học và yêu nước, tự hào dân tộc của người dân Việt Nam.

Nhiều người đến tham dự và xin chữ đầu năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm