Lục bát là quốc thơ

Bắt đầu từ 8h sáng bằng tiếng trống khai mạc và lễ dâng hương thơ lục bát, lễ hội Lục Bát Canh Dần mang tên “Ngàn năm hồn Việt” sẽ được khai xướng với nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật phong phú. Lễ hội do trang website lucbat.com khởi xướng với hàng ngàn tác giả và người yêu thơ tham gia nhằm tôn vinh một thể thơ được coi là “Hồn vía của dân tộc”, là “cội nguồn” của thi ca Việt Nam.

Trong không gian thơ đó, điểm nhấn thu hút người yêu thơ là 68 chiếu thơ Lục Bát và các “Lục bát quán”, với sự trình diễn sắp đặt “Hồn quê - Hồn Việt” mang đậm màu sắc dân tộc với tre trúc, hoa cỏ, rơm vàng, cối đá, thóc gạo… Lễ hội còn nhiều hoạt động như phát lộc thơ, trao giải thơ, trưng bày cuốn sách độc bản “Tinh hoa lục bát”, ủng hộ sách cho thư viện vùng sâu vùng xa… Lễ hội không chỉ là nơi các  thi nhân được gặp nhau, đọc thơ, diễn thơ, giao lưu thơ mà còn là  dịp để  ủng hộ việc tôn vinh lục bát là quốc thơ và vận động để thơ lục bát là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Theo Đinh Kiều Nguyên (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm