Nhà văn Ma Văn Kháng đoạt giải đặc biệt

Giải đặc biệt đã được trao cho nhà văn Ma Văn Kháng với tập truyện Một chiều giông gió; giải A được trao cho tác giả Võ Khắc Nghiêm (tiểu thuyết Huyết thống) và tác giả Lê Thành Chơn (tác phẩm Canh năm); giải B trao cho các tác giả: Trần Chấn Uy, Phạm Đình Ân, Phạm Ngọc Chiểu, Hoàng Dự, Chử Văn Long, Đào Quang Thép, Trần Tâm, Vũ Thảo Ngọc, Vũ Từ Trang, Đỗ Bảo Châu; giải C được trao cho các tác giả: Trần Tự, Nguyễn Xuân Hưng, Tô Ngọc Thạch, Trần Huy Tản, Nguyễn Hiếu, Quang Khải và Phạm Văn Đoàn.

Nhà văn Ma Văn Kháng đoạt giải đặc biệt ảnh 1

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng (phải) trao thưởng cho nhà văn Ma Văn Kháng

Trong dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng cũng chính thức phát động cuộc thi viết về công nhân và CĐ giai đoạn 2010- 2014. Theo đó, từ nay đến hết tháng 3- 2013, tất cả các nhà văn, nhà thơ chuyên và không chuyên trong toàn quốc, CNVC-LĐ đều có thể gửi các tác phẩm viết về phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong cả nước dự thi.

Theo N.Quyết (NLĐ) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm