Vụ Trung Dân, Hương Giang: Tạm khóa Siêu sao đoán chữ

Đại diện truyền thông của đơn vị sản xuất Siêu sao đoán chữ cho biết họ đang tạm khóa các tập Siêu sao đoán chữ (ba tập) đã từng đăng tải trên YouTube để tránh những vấn đề khác đi quá xa.

Hương Giang Idol trong Siêu sao đoán chữ. Ảnh: TL

Nhà sản xuất cũng cho biết tối nay tập 4 của chương trình vẫn phát sóng trên HTV7 (khung giờ 20 giờ 30), tuy nhiên tập này không có phần xuất hiện của ca sĩ Hương Giang Idol; sự xuất hiện của Hương Giang Idol trong chương trình có tiếp tục hay không trong các tập tới họ cũng đang chờ quyết định từ Đài Truyền hình TP.HCM. Tuy nhiên, nội dung các tập tới sẽ có chỉnh sửa.

Hương Giang Idol có tiếp tục xuất hiện trong Siêu sao đoán chữ hay không đang phụ thuộc vào quyết định của HTV. Ảnh: Facebook chương trình

Trong hôm nay (15-5), nhà sản xuất chương trình sẽ có thông cáo báo chí về sự việc này.

Trước đó, theo nghệ sĩ Trung Dân, nữ ca sĩ Hương Giang Idol đã có câu nói xúc phạm ông khi trả lời câu hỏi từ chương trình. Cụ thể, khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi: “Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương“. Người chơi phải điền vào dấu ba chấm đó, xem ông ấy đút đầu vô máy gì.

Trong khi mọi người đưa ra nhiều đáp án như đút đầu vô lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng… thì Hương Giang Idol lại bất ngờ nói “đút đầu vô cầu tiêu”. Khi nghe đáp án đó, nghệ sĩ Trung Dân đã ngay lập tức đứng lên phản ứng: “Cô đừng nói như vậy, quá đáng. Cô bỏ đáp án đó đi“. Đồng thời, ông cũng bỏ về ngay sau đó.

Các nghệ sĩ tham gia Siêu sao đoán chữ. Ảnh: Facebook chương trình

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả, nghệ sĩ… chiều 14-5, ca sĩ Hương Giang Idol đã có buổi gặp gỡ truyền thông gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Trung Dân. "Không bao giờ Giang có suy nghĩ thiếu tôn trọng chú Trung Dân, khi Giang nói điều này mọi người có thể nói độc ác rằng Giang đi chết đi, Giang giải nghệ đi… Nhưng Giang vẫn quyết nói bởi Giang không nói ra để cho vui, cho hay. Giang sẽ tìm cách hỏi chú bằng được Giang phải làm như thế nào đây để mọi thứ chú nghĩ không phải là cố tình. Giang nghĩ rằng khi mình sai phải nói chuyện trực tiếp với người mình làm sai, cháu sẽ tìm cách để nói chuyện với chú, như những gì đã làm tại trường quay, cháu xin bằng tất cả danh dự, trước sự sống còn của cha mẹ lẫn sự sống còn của cháu, cháu không có sự thiếu tôn trọng hay xúc phạm như thế và xin chú hãy tin cháu mà tha thứ” - ca sĩ Hương Giang khóc nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm