Whitney Houston chết vì ma túy và bệnh tim

Nữ danh ca Whitney Houston, 48 tuổi, được phát hiện chết trong bồn tắm khách sạn Beverly Hilton ở TP Los Angeles (bang California, Mỹ) tối 11-2, chỉ vài giờ trước lễ trao giải Grammy lần thứ 54.

Cơ quan điều tra cho biết thu được một vài lọ thuốc kê đơn trong phòng khách sạn nữ danh ca Whitney Houston ở nhưng số lượng không đáng ngại, trong khi đó, các nhân viên điều tra đã tìm thấy chất cocaine và các chất ma túy khác như cần sa, Xanax, chất giảm đau cơ… trong cơ thể nữ danh ca Whitney Houston. Theo cơ quan này, chính quá trình sử dụng ma túy lâu dài đã tàn phá cơ thể và làm tình trạng bệnh tim của cô trở nên xấu hơn dẫn đến cái chết trong ngày định mệnh 11-2.

Cảnh sát quận Beverly Hills (TP Los Angeles) tuyên bố cái chết của nữ danh ca là một tai nạn, khẳng định không có chứng cứ gì cho thấy cái chết có điều bất thường.

Kết quả điều tra đã chấm dứt nhiều tuần đồn đoán về nguyên nhân cái chết của nữ danh ca này. Nữ danh ca Whitney Houston an nghỉ tại bang New Jersey.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm