Cây Bồ Đề 132 năm tuổi tại Tây Nguyên được gắn biển cây di sản

Theo tài liệu nghiên cứu, cây Bồ Đề này do nhà sư từ tỉnh Pắc Xế của nước bạn Lào, mang đến trồng tại buôn Yang Lành và giao cho ông Y Thua chăm sóc. Cây Bồ Đề có niên đại hơn 132 năm tuổi, tên khoa học là Ficus Religiosa L- thuộc họ dâu tằm Moraceae. Cây có 9 thân, chiều cao gần 29m, đường kính 2,7m, tán tỏa bóng mát gần 30m2.

Trước đó, tháng 3/2014, Tổ chức kỷ lục Châu Á, Hội kỷ lục gia Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục cho cây Bồ Đề 132 năm tuổi này, và xác định đây là cây được trồng lâu năm nhất trên vùng đất Tây Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm