Cây di sản VN đầu tiên ở Huế

Cây di sản VN đầu tiên ở Huế ảnh 1

Cây thị vừa được công nhận cây di sản VN - Ảnh: Thái Lộc

Cây cao chừng 25m, chu vi thân 4,2m, đường kính 1,4m, được trồng tại đây năm 1698 để làm mốc địa giới, tức đến nay thị đã 312 năm tuổi. Đến nay cây vẫn phát triển xanh tốt, ra hoa và cho trái đều đặn hằng năm, dù một phần nhỏ của thân bị thối rỗng vì bị một mảnh bom găm vào từ năm 1968.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, chủ tịch VACNE, cho biết hội sẽ có trách nhiệm bảo tồn tất cả những cây di sản được công nhận, trong đó có cây thị này. Trước đó ngày 5-10, VACNE đã tổ chức công nhận cây di sản VN cho chín cây muỗm 700 năm tuổi ở đền Voi Phục, Hà Nội.

Theo THÁI LỘC (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm