Festival thiếu nhi “Hành trình nối dài cổ tích”

Đây là lần đầu tiên tại Festival Huế, thiếu nhi trở thành một trong những nhân vật chính của lễ hội. Tại festival thiếu nhi này sẽ có cuộc triển lãm lớn nhất từ trước đến nay với tên gọi “2008 giấc mơ cổ tích” bao gồm các sản phẩm tranh, diều, lồng đèn... của các học sinh Việt Nam và quốc tế. Kết thúc hành trình nối dài cổ tích 2008 là màn diễu hành nghệ thuật trên đường phố trong những trang phục ngộ nghĩnh, biểu diễn mặt nạ mèo, đoàn lân mèo cách điệu và con diều chở 2008 giấc mơ cổ tích.

Toàn bộ số tiền bán tranh của triển lãm “2008 giấc mơ cổ tích” và đấu giá bức tranh đặc biệt của nữ họa sĩ Ấn Độ vẽ cùng các em học sinh khiếm thị Việt Nam sẽ được dành để xây mới ngôi trường cho các bạn nhỏ dân tộc Sán Dìu, Sán Chay ở bản Chang (Định Hóa, Thái Nguyên) và hỗ trợ chi phí mổ tim cho 28 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trong cả nước với mức chi phí 2.008 USD cho mỗi em.

Hành trình nối dài truyện cổ tích 2008 được tổ chức từ ngày 6 đến 8-6 trong kỳ Festival Huế 2008.

N.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm