Nữ sinh Đại học Xây dựng làm lu mờ Á hậu Huyền My

Chương trình có sự góp mặt của Á hậu Huyền My (Hoa hậu Việt Nam 2014). Huyền My đã cùng tham gia vào một số màn vũ đạo của các sinh viên trường Đại học Thủy lợi. Tuy nhiên, tại Đại học Xây dựng, với sự chuẩn bị chu đáo của trường cùng sự góp mặt của những nữ sinh trong trang phục bảo hộ lao động đã khiến cho nhan sắc của Á hậu có phần bị lu mờ. 

Vòng khởi động cuộc thi được tổ chức tại 52 trường Đại học trên cả nước. 3 vòng sơ khảo được tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP.HCM và Cần Thơ. Vòng bán kết được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Chung kết xếp hạng dự kiến tổ chức ngày 17-12 tại TP.HCM.

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 có tổng trị giá giải 500 triệu đồng tiền mặt và quà tặng giá trị, trong đó danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam sẽ nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Ban tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 21- 8 đến hết 3- 11, tại Cổng tri thức Thánh Gióng hoặc các địa chỉ online thanhgiong.vn; 

Một số hình ảnh tại sự kiện

Màn nhảy flashmob của Đại học Thủy Lợi. 

Đại học Xây Dựng với trang phục bảo hộ lao động.

Các nữ sinh gây chú ý bởi sự chuyên nghiệp.

Trang phục của trường tạo nên bản sắc riêng.

Nhiều nữ sinh vẫn e ấp trước ống kính.

Cùng với trang phục truyền thống, nữ sinh Đại học Xây Dựng cũng diện những chiếc áo phông có tên chủ đề chương trình.

Tranh thủ giờ nghỉ để chỉnh đốn lại đầu tóc.

Hình ảnh của đội nhảy đã làm xôn xao khuôn viên trường.

Sân chính của trường trở thành sân khấu chính.

Á Hậu Huyền My cũng thu hút sự chú ý của các bạn sinh viên.

Trước đó, Á Hậu cũng nhảy cùng sinh viên Đại học Xây Dựng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm