Quảng Ngãi: Đình An Định được công nhận là di tích QG

Theo Địa chí Quảng Ngãi, đình An Định được xây dựng đầu thế kỷ XIX do bảy tộc họ tiền hiền gồm Trần, Võ, Nguyễn, Phạm, Huỳnh, Phan, Lê xây dựng. Đình An Định gắn liền với công cuộc khẩn hoang, lập làng của người Việt trên đất Quảng Ngãi. Đình có diện tích mặt bằng rộng 5.372 m2, bao gồm các quần thể, các công trình xây dựng như cổng, trụ biểu, miếu thờ sơn thần, thổ thần nghĩa tự…

Được biết, cùng với việc công nhận di tích đình An Định, trong dịp này, Bộ VH-TT&DL cũng công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia cho di tích lịch sử khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Giai Phạm, huyện Hưng Mỹ, Hưng Yên và di tích lịch sử địa điểm diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 ở tỉnh Phú Yên thuộc phường 8 và phường 9, TP Tuy Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm