Tặng hơn 1.000 sách văn học cho bộ đội hải quân

Trong đợt tặng sách này, hơn 90% là sách rút từ Thư viện gia đình nhà văn Triệu Xuân, cùng với sách góp vào của các nhà văn, nhà thơ: Huy Dung, Trần Ngọc, BT. Thanh Nga, Kim Quyên, Trần Văn Khang, Hoàng Kim Vũ, Trần Tố Nga… 

 Từ trái qua: nhà văn Vũ Hạnh, anh Nguyễn khắc Lịch, đại diện Vùng 5 Hải quân, vợ chồng nhà văn Triệu Xuân và Thượng tá Ngô Xuân Giang, phó TBT Truyền hình Quốc phòng. Ảnh: Minh Đức

Nhóm Văn Chương Hồn Việt rất mong cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh  Vùng 5 Hải quân luôn vui, khỏe, đam mê đọc sách văn học, khi có thời gian truy cập trang web chuyên nghiệp về VHNT: www.trieuxuan.info để thưởng lãm các tác phẩm Văn học trong nước và thế giới; không ngừng bồi bổ niềm tự hào dân tộc, tăng cường sức mạnh vật chất và tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tây Nam Tổ quốc!

Nhà văn Triệu Xuân bày tỏ: Đây là niềm vui lớn của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, bác sĩ, luật sư Nhóm Văn Chương Hồn Việt, thường xuyên hướng về các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo, động thái tích cực nhất kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Từ năm 2006, nhà văn Triệu Xuân sáng lập Quỹ phát triển tài năng Văn học - phối hợp cùng báo Sài Gòn Giải phóng - đã trao giải thưởng lần thứ nhất tại Nhà hát lớn TP.HCM cho hai chục em học sinh giỏi văn. Năm 2007, Triệu Xuân sáng lập Nhóm Văn Chương Hồn Việt (Hon Viet Literature and Art Group) và là chủ tịch.

Tặng hơn 1.000 sách văn học cho bộ đội hải quân ảnh 2
Nhà văn Triệu Xuân (thứ 5 từ trái sang) trao học bổng tại lễ Quỹ phát triển tài năng Văn học cách đây 10 năm

Được biết 10 năm qua, nhóm Văn Chương Hồn Việt đã thực hiện tặng sách văn học cho 144 thư viện trong toàn quốc, nhất là vùng sâu, vùng xa, biển đảo… Tổng số sách đã tặng, tính theo giá bìa đến nay gần 1,9 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm