Thừa Thiên-Huế: Tổ chức lễ hội ấn tượng Bạch Mã năm 2008

Lần đầu tiên du khách được tham dự các nghi lễ mang tính tâm linh như cầu cho quốc thái dân an, lễ cầu an ở đỉnh hương Bạch Mã, lễ rước lửa thiêng và thỉnh chuông cầu nguyện... Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia cuộc thi chinh phục đỉnh Bạch Mã với lộ trình 3,5 km đường dốc núi.

Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết dịp này du khách sẽ tham gia các chuyến du lịch sinh thái và qua đêm với lửa trại nghe sự tích tên gọi loài hoa đỗ quyên, biểu tượng cho tình yêu xứ Huế.

NGUYÊN LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm