Trao giải cuộc thi vẽ về loài voọc Cát Bà

Cuộc thi do Đại sứ quán Mỹ phối hợp với Dự án Bảo tồn loài voọc ở Cát Bà phát động Từ tháng 6/2012, nhằm chọn ra tác phẩm thiết kế phù hợp nhất để chuyển thể sang tranh ghép mosaic trang trí ở lối cổng ra vào của vườn quốc gia Cát Bà. Bức tranh ngoài trời sẽ có kích thước ngang 4m, cao 2m.

Giải Nhất thuộc về nhà thiết kế đồ hoạ Đỗ Ngọc Duyến đến từ Công ty DesGraphic Art Design (TP.HCM). Giải Nhì thuộc về nhà thiết kế Nguyễn Minh Quang đến từ Digital Works Vietnam (TP. HCM). 4 giải Khuyến khích thuộc về: Tô Như Nguyên (Ingen Studio- Hà Nội), hoạ sỹ Nguyễn Thu Thuỷ - tác giả Con đường gốm sứ, Tạ Chiêu Oai (TP. HCM), Trần Chí Thành (Đà Nẵng).

Trao giải cuộc thi vẽ về loài voọc Cát Bà ảnh 1
Đại sứ Mỹ trao giải Nhất cho nhà thiết kế Đỗ Ngọc Duyến
Đích thân ông David B.Shear – Đại sứ Mỹ đã trao bằng giải thưởng cho các nghệ sỹ. Cuối năm nay, tác phẩm đoạt giải Nhất sẽ được chuyển thể sang tranh ghép mosaic ngoài trời để trang trí cổng vườn Quốc gia Cát Bà. Bức tranh có thể được ghép từ chất liệu gốm, đá nhỏ, cát màu, xi măng, vỏ sò hoặc các loại vật liệu khác để miêu tả ba chiều tác phẩm nghệ thuật cũng như tạo độ bền cho tác phẩm. Tại lễ trao giải, ông Richard Passaro, giám đốc Dự án Bảo tồn loài voọc Cát Bà đã trình bày về thực trạng và những giải pháp bảo tồn cho loài linh trưởng quý hiếm bậc nhất trong sách Đỏ của VN hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng và kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động gìn giữ bảo vệ.
Trao giải cuộc thi vẽ về loài voọc Cát Bà ảnh 2

Đại sứ Mỹ David B.Shear công bố các hoạ sỹ đoạt giải

Trao giải cuộc thi vẽ về loài voọc Cát Bà ảnh 3

Tác phẩm đoạt giải Nhất của nhà thiết kế Đỗ Ngọc Duyến

Trao giải cuộc thi vẽ về loài voọc Cát Bà ảnh 4

Tác phẩm đoạt giải Nhì của nhà thiết kế Nguyễn Minh Quang

Trao giải cuộc thi vẽ về loài voọc Cát Bà ảnh 5

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích thứ Nhất của Tô Như Nguyên

Trao giải cuộc thi vẽ về loài voọc Cát Bà ảnh 6

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích thứ Hai của hoạ sỹ Nguyễn Thu Thuỷ

Trao giải cuộc thi vẽ về loài voọc Cát Bà ảnh 7

Đại sứ Mỹ David B.Shear trao giải Khuyến khích cho hoạ sỹ Nguyễn Thu Thuỷ

Trao giải cuộc thi vẽ về loài voọc Cát Bà ảnh 8

Các hoạ sỹ và nhà thiết kế chụp ảnh cùng bà Phó Đại sứ Mỹ Claire A. Pierangelo, ban Dự án Bảo tồn loài voọc ở Cát Bà và hoạ sỹ Thành Chương, thành viên Hội đồng Giám khảo.
Theo Hoa Chanh (TTVH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm