Tường rào trước Đại nội Huế sắp bị xóa sổ

Hiện nay các nền móng của những đoạn còn lại cũng đã bị nứt rạn, nghiêng hẳn ra phía ngoài và tiếp tục đổ nhào xuống kênh. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang huy động nhân công đến sửa chữa và cảnh báo du khách không được đến tham quan, chụp ảnh ở những khu vực sập tường nguy hiểm này.

Hôm qua (29-11), Bộ Y tế vừa tăng cường cho tỉnh Thừa Thiên-Huế thêm 40 cơ số thuốc phòng chống dịch cho người và vắc-xin cúm gia cầm, lở mồm long móng để đối phó với các dịch bệnh sau lũ. Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch bệnh ở Thừa Thiên-Huế rất cao, cần khẩn trương có biện pháp mạnh để phòng dịch.

N.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm