Xây dựng khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc

Đây là dự án được đưa vào danh mục các công trình quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Dự án được xây trên diện tích 10,5 ha với kinh phí 50-60 tỷ đồng do nhà nước hỗ trợ một phần, còn lại sẽ vận động các cơ quan, đơn vị, nhân dân đóng góp.

Vương triều nhà Mạc trong lịch sử phát triển đất nước đã tồn tại 65 năm(1527-1592). Từ năm 2004, từ đường họ Mạc tại thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Theo ANH THƯ (Báo Xây Dựng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm