Gặp gỡ Giáo sư Trịnh Xuân Thuận

Buổi nói chuyện được tổ chức nhân dịp ông xuất bản cuốn sách Từ điển đam mê Bầu trời và các Vì sao.

GS Trịnh Xuân Thuận sinh tại Hà Nội, lớn lên ở Sài Gòn. Ông tốt nghiệp tú tài tại Trường Jean-Jacques Rousseau (nay là Trường THPT Lê Quý Đôn) và sang Thụy Sĩ du học ngành vật lý.

Từ năm 1976, ông là giáo sư ngành Vật lý thiên văn tại Đại học Virginia. Ông làm việc ở cả Mỹ và Pháp. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Đại học Paris VII, Viện Nghiên cứu Meudon, Sở Vật lý thiên văn Saclay, Viện Vật lý thiên văn CNRS...

Các tác phẩm của ông bao quát và tinh tế về vạn vật cùng vị trí của con người trong vũ trụ: Giai điệu bí ẩn, Hỗn độn và hài hòa, Cái vô hạn trong lòng bàn tay, Những con đường của ánh sáng…

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm