'Rừng cổ tích' và 'Dòng sông chối từ' đoạt giải nhất

Theo Ban tổ chức, trong số 32 tác phẩm ở hai thể loại chính Thơ và Văn xuôi được trao tặng giải thưởng. Trong đó, thể loại thơ có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 4 giải tư; thể loại văn xuôi có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba, 7 giải tư.

Nhà thơ Hữu Thỉnh và ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 3 từ phải sang) trao hoa và bằng khen tặng các tác giả đạt giải Nhất - Ảnh Vanvn.net

Tập thơ 'Rừng cổ tích' của tác giả Đặng Bá Tiến và 'Dòng sông chối từ' tập văn xuôi của nhà văn Bùi Việt Sỹ đạt giải nhất.

Tại buổi trao giải thưởng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng và nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đã ký kết bản kế hoạch phối hợp phát động sáng tác văn học về đề tài công nhân và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2015-2019 với mục đích hình thành hệ thống những tác phẩm văn học mới ca ngợi giai cấp công nhân và người lao động trong thời đại mới. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm