Bắt đầu đốn hạ hàng cây xanh trên đường Lê Lợi

Ghi nhận của PV trong sáng nay, các công nhân chỉ tiến hành cắt ngọn hơn chục cây lim. 

Số gỗ lim vừa đốn hạ được đưa về công ty cây xanh.

Các công nhân cho hay việc cưa gốc và thân cây sẽ được tiến hành trong đầu tuần sau.

Trước đó, ngày 4-5, Sở GTVT TP.HCM và Ban Quản lý đường sắt đô thị cho biết trong tháng 5 sẽ đốn hạ, di dời 28 cây xanh nằm trên vỉa hè đường Lê Lợi đoạn từ Pasteur đến Phan Bội Châu, theo hướng đi về phía chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Trong 28 cây này, đa phần là cây dầu, lim sẹt, có chiều cao từ trên 17 m đến 31 m và tuổi đời đã trên 50 năm.

Thời gian đốn hạ, bứng dưỡng số cây này là khoảng một tháng với tổng chi phí khoảng 192 triệu đồng.

Gỗ lim được đánh số trước khi chuyên chở về công ty cây xanh.

Phần nhánh nhỏ được các công nhân chuyển lên xe để mang đến bãi rác.

Các công nhân đang tất bật thu dọn hiện trường, trả lại mặt đường thông thoáng.

Hàng cây dầu cổ thụ sát vỉa hè đường Lê Lợi đang chờ xin ý kiến chấp thuận của TP trước khi đốn hạ.

Người đi đường ngắm nhìn hàng cây cổ thụ.

Hàng rào chắn được dựng lên cả tuần nay để đảm bảo cho việc đốn cây xanh và thi công tuyến metro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm